Bài toán khó giải

Thứ năm, 12/01/2017 08:48

(Cadn.com.vn) - Mỹ vẫn đang đau đầu với bài toán khó: có hay không bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trong trường hợp nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tìm cách phóng thử loại vũ khí này.

Trong bối cảnh bùng lên nhiều tranh cãi về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã phần nào làm yên dư luận trong nước khi tuyên bố, trong trường hợp đó, Lầu Năm Góc sẽ không nhất thiết phải bắn hạ ICBM của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Carter, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào ngày 20-1 tới, nhấn mạnh, Mỹ có thể chứng kiến một vụ thử như vậy mà không cần có hành động gì. Theo ông, Mỹ chỉ nên hành động nếu tên lửa đó đe dọa an nguy nước này, còn nếu không thì không nhất thiết phải đánh chặn.

Bất chấp những nỗ lực rất lớn và không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua, vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn là bài toán hóc búa đối với cả Mỹ và Hàn Quốc – quốc gia láng giềng vẫn đang trong tình trạng thù địch với Bình Nhưỡng. Trong thông điệp Năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un lại khuấy đảo tình hình khi tuyên bố Bình Nhưỡng đã “bước vào giai đoạn cuối cùng của việc phóng thử ICBM”, có thể vươn đến vùng lãnh thổ của Mỹ.

Hôm 11-1, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên lại tiếp tục nhắc lại khả năng của Bình Nhưỡng trong việc phát triển ICBM và cảnh báo, ngay cả Mỹ cũng không còn là nơi an toàn. Bài viết cũng khẳng định, Triều Tiên có khả năng thực hiện việc thu nhỏ và giảm trọng lượng cũng như đa dạng hóa các loại vũ khí hạt nhân và phương tiện để phóng các loại vũ khí này vào bất kỳ thời điểm nào, đến bất kỳ đâu theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Và Mỹ, Hàn thực sự lo ngại về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Trên thực tế, không chỉ bản thân Triều Tiên, nhiều đánh giá cho thấy, Bình Nhưỡng đạt được nhiều tiến bộ trong chương trình hạt nhân, tên lửa. Thậm chí, Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc, công bố hôm 11-1 cũng cho rằng, Triều Tiên hiện có đủ plutonium - ở mức 50kg - để chế tạo 10 quả bom hạt nhân. Con số này trong Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2014 chỉ là 40 kg.

Bình Nhưỡng, vốn thực hiện 5 vụ thử hạt nhân và hàng loạt các vụ phóng tên lửa, cũng được cho là đang lên kế hoạch thúc đẩy chương trình hạt nhân vào năm 2017 khi đang tìm cách phát triển hệ thống vũ khí có khả năng chạm đến lục địa Mỹ.

Sách Trắng này, được công bố trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang gia tăng sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới phần lãnh thổ của Mỹ, càng khiến những bóng ma hạt nhân ám ảnh từ Triều Tiên càng thêm lo ngại.

Thanh Văn